Lễ Khai mạc Hội Thảo Ngành Nam GĐPT Việt Nam

IF

Sáng nay, vào lúc 8 giờ ngày 15.04.2013 tại Thiền Viện Tuệ Quang.  Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Hội thảo Ngành Nam GĐPT Việt Nam.

Quang lâm Chứng minh Hội Thảo:

Đệ nhất chứng minh Thượng Toạ Thích Thông Phổ-Trụ Trì Thiền Viện Tuệ Quang- Thành Viên Ban Thường Trực -Hội Đồng Cố Vấn Gíao Hạnh GĐPTVN.

Đệ nhị chứng minh Thượng Toạ Thích Chơn Thức Trụ Trì Tổ Đình Tu Viện Quảng Đức (Thủ Đức)-Thành Viên Ban Thường Trực -Hội Đồng Cố Vấn Gíao Hạnh GĐPTVN.

Đồng Chủ Toạ Hội Thảo Ngành Nam: Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Anh Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi – Tổng Thư Ký, Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn – Uỷ Viên Tổ Kiểm, Anh Nguyên Lễ Trần Công Lộc Uỷ Viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương.

Phái Đoàn BHD Trung Ương: Anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng- Thủ Quỷ, Anh Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường- Uỷ Viên Tu Thư cùng quý Anh Uỷ Viên , Phụ Tá Uỷ Viên Thanh Nam, Thiếu Nam, Nam Oanh Vũ, ngoài ra còn có quý chị Diệu Quang Cao Thị Liên Minh – Uỷ Viên Nữ Oanh Vũ, chị Huệ Ngọc Lê Thanh Mai – phụ tá Uỷ Viên Hoạt Động Xã Hội, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

BHD các Tỉnh Thị có các Anh Trưởng ban Phó Trưởng Ban, Uỷ Viên Ngành Nam: Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam 1, Quảng Nam 2, Bình Định, Khánh Hoà, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cam Ranh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước , Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Định, Quảng Đức Sài Gòn, Biên Hoà, Tây Nam Phần, Đắc Lăc, ĐăcNông, đại diện cho 21 Tỉnh Thị cùng 81 Huynh Trưởng hiện diện.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam, phút tưởng niệm chư anh linh Thánh Tử Đạo, Ân sư, Huynh Trưởng quá vãng.

Anh Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Trưởng Ban – Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Thảo Ngành Nam GĐPT Việt Nam, Tuyên đọc diễn văn khai mạc “…Ngành Nam GĐPTVN vốn là rường cột, là thế mạnh của mọi sinh hoạt GĐPT. Suốt một thời gian dài, với tình hình, hoàn cảnh sinh hoạt của mỗi địa phương, sáng kiến của mỗi BHD, dũng khí của từng HT, có lúc có nơi đã lên chương trình sinh hoạt đều đặn, tổ chức trại có khí thế, hoành tráng, đưa ngành Nam phát triển, đáng được biểu dương. Trái lại có nhiều địa phương e sợ, nhút nhát, chưa phát huy hết cái Dũng của Huynh trưởng để Ngành Nam địa phương mình sinh hoạt cầm chừng, đổ thừa đủ thứ, vì bị tại đủ điều. Đó một phần cũng do thời gian qua chúng ta thiếu một sự tập họp xuyên suốt để phân tích, rút kinh nghiệm, làm kế hoạch, nắm lấy thế mạnh của từng Miền, từng BHD để phát huy, dẫn đến làm cho sinh hoạt toàn Ngành bị trì trệ. Tuy nhiên, tất cả mọi đường hầm đều có ánh sáng, nếu không có ánh sáng thì tìm đâu ra không khí để thở, và chắc chắn chúng ta đã chết rồi. Do đó cái tháo vác của Huynh Trưởng giỏi là biết tìm ra ánh sáng đâu đó cuối đường hầm, thế mới gọi là hoạt động thanh niên, mưu sinh thoát hiểm giỏi. Cổ nhân dạy: “ cùng tắc biến, biến tắc thông”, biến của Huynh Trưởng GĐPT là biến có trí tuệ, đem tu học là Phật pháp, là giáo lý phải diệu dụng vào cuộc sống bằng ba chân vững vàng: Văn nghệ – Hoạt động thanh niên – Hoạt động xã hội…”

Huấn Từ của Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam “…Có lẽ đã quá nhiều năm chờ đợi nên hôm nay chúng ta mới thật sự có những giây phút đáng giá để trãi lòng cùng nhau, xin chúng ta hãy trân trọng, thẳng thắn, trãi hết nỗi lòng để thâm cảm cho những khó khăn của tổ chức, nhận định sâu sắc những chướng duyên mà chúng ta cần vượt qua, nhất là vấn đề nội chướng, để từ đó chúng ta không đỗ thừa, tại bị, . . . . mà nỗ lực vượt qua để thành toàn.

Bằng tất cả tâm nguyện hướng về sự thành tựu chung, chúng tôi mong Anh Em cùng chia sẻ, cùng lắng nghe nhau về những giải pháp khả thi mà Ngành Nam của BHD các Tỉnh / Thị đã thực hiện hiệu quả trong những năm qua để tồn tại và phát triển.

BHD. Trung Ương tin tưởng và giao phó, Hội thảo sẽ có những chung quyết mang tầm chiến lược cho Ngành Nam chúng ta phát triển bằng những hướng đi thích hợp với bối cảnh, thời đại, khả năng tiềm lực của chúng ta trong hiện tại…”

Đạo Từ Của Thượng Toạ chứng minh,  Thượng Toạ Thích Thông Phổ-Trụ Trì Thiền Viện Tuệ Quang- Thành Viên Ban Thường Trực-Hội Đồng Cố Vấn Gíao Hạnh GĐPTVN “…Vào thời Đức Thế tôn, tại Kỳ Xà Quật, thời Vua A Xà Thế rất mạnh, muốn xâm lấn nước Bạt Kỳ. Lãnh đạo nước Bạt Kỳ do người dân bầu lên, Vua A Xà Thế muốn xâm lăng, nên đến thỉnh ý Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chỉ ra 7 pháp bất thối chuyển mà nước Bạt kỳ đang áp dụng để cai trị đất nước. Đối với tổ chức GĐPT Việt Nam áp dụng 7 pháp bất thối chuyển trong sinh hoạt, tu học cũng như Hội thảo:

– Tăng đoàn hùng mạnh, năng nỗ thường xuyên hội họp bàn bạc chánh pháp.

– Trong sự hội họp, đoàn kết hoà hợp lúc hội họp và giải tán cũng trong đoàn kết hoà hợp vui vẻ, tránh luận bàn mất đoàn kết.

– Tôn trọng giới luật, tổ chức GĐPT VN có Nội Quy – Quy Chế. Do đó toàn thể GĐPT VN phải tôn trọng.

– Tôn trọng các bậc tôn đức, cụ thể trọng GĐPT VN phải tôn trọng các bậc Huynh Trưởng Trưởng Thượng.

– Tránh xa đời sống tham dục, xa hoa, hưởng thụ, những gì chúng ta bàn chia xẻ là những giá trị thực tế.

– Tôn trọng sự tỉnh lặng.

– An trú tự thân trong chánh niệm tỉnh giác, tôn trọng giờ giấc, không làm việc riêng, tập trung vào giải quyết những việc chủ chốt…”

Lễ khai mạc hoàn mãn lúc 8h45 cùng ngày.

Ban Biên tập

Bài khác nên xem

BHD GĐPT KonTum tổ chức trại Du Khảo – Dã ngoại

phuocthanh

BHD GĐPT Gia Định: Hội Hiếu 2012

nhuanphap

BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng hè 2012

phuocthanh