Lễ Huý nhật lần thứ 20 cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ

100_5734

Sáng nay, lúc 9h30 ngày 20.04.2013(11.02.Quý Tỵ), tại Chùa Vạn Phước- Quận 11- TP HCM. Gia quyến tổ chức Lễ Huý nhật – tưởng niệm lần thứ 20 cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ.

Trong suốt mấy mươi năm từ 1952 đến nay, Anh chỉ có một lý tưởng duy nhất: Bảo vệ và phát huy tinh thần Bi-Trí-Dũng của tổ chức GĐPTVN, vì dân tộc và đạo pháp. Anh giữ nhiều nhiệm vụ: Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên, Trưởng Ban Hướng Dẫn Thủ Đô Sài Gòn (nay là BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn), Uỷ Viên Tổ Kiểm, Uỷ viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, thành viên sáng lập Hội Đồng Huynh Trưởng cao niên GĐPT Việt Nam với quyết tâm kiên cố, thấm nhuần đạo vị, Anh luôn luôn phát huy sở trường phục vụ Giáo hội, cộng tác thường xuyên, viết rất nhiều bài có giá trị cho các tờ báo Phật giáo như Liên Hoa, Hải Triều Âm, Hoá Đạo và liên tục soạn thảo nhiều tài liệu cơ bản trong việc củng cố và phát triển GĐPT như các quyển: Gia trưởng, Nghề Đội chúng trưởng, Cương yếu tổ chức GĐPT, Hành chánh trong GĐPT, Nội quy – Quy Chế GĐPT VN(do BHD GĐPT Thủ Đô và BHD GĐPT Gia Định ấn hành) và tất cả những tài liệu nghiên huấn từ cấp đoàn sinh, đội chúng trưởng và soạn chương trình tu học cho các cấp Huynh trưởng của các trại huấn luyện: Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang và Vạn Hạnh. Nhiều khoá huấn luyện ở các trại trường đều có dấu ấn và bước chân Anh từ Huế vào đến khắp các tỉnh miền Nam.

Chứng minh Lễ huý nhật, Đại lão Hoà Thượng Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Sám chủ Hoà thượng Thích Phước Trí, thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh cùng chư Tăng chùa Vạn Phước.

Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng quý anh chị Uỷ viên, phụ tá Uỷ viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, anh Tổng Thư ký BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, các BHD: Quảng Đức Sài Gòn, Gia Định, Đồng Nai, Biên Hoà, BàRịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Nam phần, BCH Cựu Huynh Trưởng.

Sau phần niêm hương bạch Phật, kỳ siêu. Gia Đình làm Lễ tưởng niệm. Chị Diệu Thuận Phạm thị Xuân Hoà đọc bài tưởng niệm “

…Như Tâm -Nguyễn Khắc Từ

Trong cuộc trường đồ vô tận lực

Trên hai vai nặng chĩu đến cuối đời

Cửu xử thức nhân tâm

Từ An Cư , Quảng Trị ra đi, thời niên thiếu sớm đượm nhuần chánh tín. Thời loạn ly chẳng ngại gì tan họp, Ngày ra đi có hẹn lúc quay về!

Đường lý tưởng hướng anh về phía trước – Vệ đạo trung kiên chí hộ pháp không sờn. Đời lênh đênh thuyền tha phương viễn tẩu – Trọn đời Lam “vô sở trụ” sắc không.

Năm mươi năm trải bao mùa Pháp nạn – Từng thế hệ Huynh trưởng , thanh thiếu, đồng niên trong sóng gió trưởng thành.

Trên , cầu Pháp nơi liệt đại ân sư giáo huấn – Dưới , trao truyền cho lớp lớp đàn em .

Tuy bão tố hãi hùng liên tục, phủ chụp lên vai gầy trách nhiệm đa mang – Nhưng ý chí của anh vẫn vẫy vùng trên sóng cả – Tiếng Pháp triều trầm hùng, vô ngại truyền thừa để giữ gìn đạo mạch, gia phong. Khai Kiên-Trì-Định-Lực làu thông, cho thế hệ hậu sinh giờ tiếp bước…”

Lễ tiến linh hoàn mãn lúc 11h00 cùng ngày

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn








































Bài khác nên xem

Khoá tu bát quan trai GĐPT Lâm Đồng

nhuanphap

BHD GĐPT Gia Định và BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn có nhiệm vụ tiếp lễ và trật tự trong Đại Lễ tang cố Hoà Thượng Ân Sư

phuocthanh

Hình ảnh sinh hoạt ngày đầu năm Giáp Ngọ của GĐPT Từ Hiệp (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN