Lễ Tưởng niệm, kỳ nguyện cho Nạn nhân Nepal

Lâm Tỳ Ni, phạn ngữ là Lumbini, xưa kia là khu vườn xinh đẹp của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Hiện nay vị trí khu vườn này nằm trên phần đất của Nepal, tiếp giáp biên giới, chỉ cách Ấn Độ khoảng 30 km. Lâm Tỳ Ni, nơi đản sinh một Đức Phật, nằm dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Nơi đây là một trong rất nhiều các vùng khác trên đất nước Nepal vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng.

Theo Liên Hợp Quốc, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4 đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 600.000 ngôi nhà và ảnh hưởng tới 8,1 triệu người, tương đương hơn một phần tư dân số Nepal. Nhiều người dân vẫn phải ở ngoài trời do không còn nơi trú ẩn hoặc lo sợ dư chấn có thể làm sập những ngôi nhà còn lại.

 Trước thảm cảnh đau thương kinh hoàng đó, lòng người con Phật không ai không xót xa thương cảm trước bao nạn nhân đã và đang hứng chịu những mất mát thương tật do động đất gây ra. Và hôm nay, tại Tu viện Quảng Hương Gia lam, thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm, kỳ nguyện cho Nạn nhân Nepal, hàng trăm Phật tử cùng quý anh chị Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam chắp tay hoa sen cung đón Hòa Thượng Thích Đức Chơn – Thượng Thủ cùng quý Hòa thượng trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, qúy Hòa Thượng Trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, quang lâm chứng minh,  quý chư tôn đức Ban kinh sư Tu viện Quảng Hương Già Lam.

Về phía GĐPT Việt Nam: Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh –  Phó Trưởng Ban cùng quý anh chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên Ban Hướng Dẫn  GĐPT Việt Nam trên Thế giới.

Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt Phó Trưởng Ban ngành Nữ cùng quý anh, chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam.

Quý anh chị trong Hội Đồng cấp Dũng cùng qúy BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BHD Gia Định, BHD Biên Hòa, BĐH Miền Tây Nam Phần, GĐPT Đức Chơn, quý vị Phật tử Tu Viện Quảng Hương Già Lam.

Sau phần tuyên bố lý do, chào kỳ hiệu sen trắng, Thông điệp của Đức Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già gởi đến Tổng Thống Nước NePal “Từ Việt Nam trong những ngày qua chúng tôi luôn cùng nhau hướng tâm về đất nước NePal để dõi theo sự thống khổ của hàng triệu người dân NePal, nơi đây đã và đang trải qua những tháng ngày kinh hoàng trong tang thương và gánh chịu mất mát từ vật chất lẫn tinh thần…”

Anh Nguyên Hoành Lê Văn San Ủy viên Xã Hội BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới đọc điện thư của Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới.

Sau phần hành chánh, Hòa Thượng Thượng Thủ tuyên xướng hồng danh đảnh lễ chư Phật, tụng chú Đại Bi  kỳ nguyện cầu an và kỳ siêu cho nạn nhân bị động đất quá vãng.

Cảm tạ của Ban Tổ chức, quý anh chị Huynh Trưởng, Đoàn sinh, quý Phật tử phát tâm ủng hộ tịnh tài cứu giúp cho nhân dân NePal đã xảy ra hôm 25/4 đã khiến 6.900 người chết và hơn 15.000 người bị thương.

Lễ cầu an và cầu siêu hoàn mãn lúc 15h30 cùng ngày

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

_MG_3609

_MG_3562

_MG_3567

_MG_3569

_MG_3570

_MG_3571

_MG_3579

_MG_3580

_MG_3581

_MG_3582

_MG_3583

_MG_3584

_MG_3585

_MG_3587

_MG_3590

_MG_3593

_MG_3597

_MG_3599

_MG_3602
_MG_3597

_MG_3599
_MG_3602

_MG_3605_MG_3608

_MG_3609

_MG_3611

_MG_3613

_MG_3615

_MG_3616

_MG_3617

_MG_3619

_MG_3622
_MG_3624

_MG_3625

_MG_3626
_MG_3642

_MG_3644

_MG_3645

_MG_3647

_MG_3648

_MG_3650

_MG_3670

_MG_3674

_MG_3677

_MG_3680
_MG_3682

_MG_3684

_MG_3685

_MG_3688

_MG_3690Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín, cấp Tập và Lễ Tổng kết sinh hoạt năm 2019

Tâm Lễ

GĐPT Khánh Đạt tổ chức lễ Hiếu

nhuanphap

Ban bảo trợ GĐPT Đồng Nai Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

nhuanphap