Hình ảnh tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng TÂM KIỂM-BẠCH HOA MAI

TANG LỄ

Cố Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN
BẠCH HOA MAI
Pháp danh TÂM KIỂM

Sinh năm 1939 (Kỷ Mão)
Nguyên quán: Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Nguyên Phó Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN
Phó Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPTVN trên Thế Giới.

Xả báo thân lúc 18g05′ ngày 6/1/2022
(nhằm ngày 4 tháng 12 năm Tân Sửu)
tại Bệnh Viện Phổi Đà Nẵng – Hưởng thọ 83 tuổi.

Trích từ nguồn: https://gdptthegioi.net

NGÀY 7/1/2022 – 5.12.ÂL. TÂN SỬU

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN
Tại Bệnh Viện Phổi Đà Nẵng – Việt Nam

Sáng ngày 7/1/2022 (5.12.ÂL Tân Sửu), do tình hình đại dịch COVID-19 nên ngoại trừ hai người con của anh, bệnh viện không cho ai vào bên trong. Phái đoàn đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng, được ủy nhiệm của Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN, đang cùng thân nhân của anh chờ ngoài cổng bệnh viện đón linh quan đi hỏa thiêu và đưa về Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế) cử hành tang lễ.

Chuẩn bị đón linh quan anh…

Livestream
BHD.GĐPT Đà Nẵng và gia đình đưa linh quan anh đi hỏa táng

Thượng Tọa Thích An Chơn – Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Quảng Nam, tháp tùng có quý anh chị em Lam Viên GĐPT Quảng Nam đến tại đài hỏa táng An Phước Viên Đà Nẵng viếng Chơn Linh Cố Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai.

Tang Gia Hiếu Quyến cùng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng nguyện cầu Chơn Linh anh trong lúc hỏa táng và đưa di cốt anh về quê nhà tại Lăng Cô, Thừa Thiên – Huế cử hành tang lễ.

SAU KHI HỎA THIÊU

Chiều ngày 7/1/2022 – 5.12.ÂL Tân Sửu, Lam viên trực thuộc Ban Hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên, Ban Hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng và Ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Nam ĐÓN ANH VỀ NHÀ…

Sau các thủ tục và nghi thức đơn giản trong điều kiện giữa cơn đại dịch Vovid-19 hoành hành, di cốt anh đã được gia đình và anh chị em Lam viên đại diện tổ chức GĐPT đón nhận, đưa về an trí ở gia đường tại làng biển Lăng Cô thơ mộng núp mình dưới chân Hải Vân Sơn hùng vĩ; linh đường đã được anh chị em Lam viên hộ tang của các BHD.GĐPT Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam kiến lập trang nghiêm, Ban Tổ chức Tang lễ đã được hình thành…

Bất ngờ, vào giờ trưa, Ban Tổ chức và Tang quyến được diễm phúc cung đón Thượng tọa Thích Nguyên Hiền – thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN, viện chủ Vĩnh Minh Tự Viện tại Lâm Đồng; và Thượng tọa Thích Huệ Vinh – trụ trì chùa Quán Thế Âm, Đà Nẵng, cùng một số đạo hữu Phật tử từ Sài Gòn và Đà Nẵng quang lâm viếng Chơn linh anh và chia buồn cùng tang quyến.

NGÀY 8/1/2022 – 5.12.ÂL. TÂN SỬU

LỄ NHẬP QUAN – THÀNH PHỤC – PHỦ KỲ HIỆU

NGHI LỄ NHẬP QUAN

Vào hồi 15g00 ngày 8/1/2022 (nhằm 6.12.ÂL Tân Sửu), Ban Tổ chức cùng quyến thuộc cung nghinh Chư tôn đức Tăng chứng minh cùng Ban Kinh sư cử hành pháp sự khoa nghi Nhập quan, Thành phục, Bạch Phật khai kinh trong không gian khói hương trầm quyện tỏa. Đang trong chướng duyên đại dịch, việc tập trung đông người bị hạn chế, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT – tính theo trong hoàn cảnh ngặt nghèo này – đã vân tập tại linh đường hành lễ và chung lo tang sự cho anh, thương kính tưởng niệm anh – một Huynh trưởng nhiệt thành bao năm sinh tử cùng Tổ chức Áo Lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ trong quốc nội ra đến hải ngoại xa xôi. Đại chúng Áo Lam hiện diện đồng tâm hướng nguyện niệm Phật nguyện cầu cho Chơn linh anh được vãng sanh Phật Quốc.

NGHI LỄ THÀNH PHỤC

LỄ PHỦ KỲ HIỆU SEN TRẮNG

Tiếp theo các nghi lễ nhập quan, thành phục, khai kinh là nghi thức phủ kỳ hiệu Sen Trắng. Huynh trưởng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Tổng thư ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới, đại diện Tổ chức trao kỳ hiệu Sen Trắng. Huynh trưởng Nguyên Dung – Trương Viên, Tổng thư ký Ban Hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên, nêu ý nghĩa vinh dự của Lễ Phủ Kỳ cho một Đoàn viên Gia Đình Phật Tử một đời hy hiến. Ban Tổ chức và toán Thủ kỳ – Hộ kỳ nhận lá cờ Sen Trắng thân thương trân trọng phủ lên ôm trọn linh quan dung chứa di cốt còn lại thân tứ đại của anh; bài ca chính thức Sen Trắng của GĐPTVN vang lên trầm hùng, bi tráng trong nỗi xúc động ngút ngàn của Lam Viên GĐPT tại hàng và tang gia hiếu quyến…

NGÀY 10/1/2022 – 8.12.ÂL. TÂN SỬU

LỄ TRIỀU TỔ

NGHI MÔNG SƠN THÍ THỰC

LỄ TƯỞNG NIỆM CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Vào hồi 15g00 ngày 10/1/2022 (tức ngày 8 tháng 12 năm Tân Sửu), nhằm vào ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thế Tôn thành đạo, Ban Tổ Chức Tang Lễ đã tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm của Gia Đình Phật Tử và Lễ Truy Tán Công Hạnh cho anh Bạch Hoa Mai dưới sự đồng chứng minh của Hòa Thượng Thích Thái Hòa – Tổng Thư Ký thay mặt Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN cùng nhị vị Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Thích Từ Nguyện.

Trước đó, vào hồi 08g00 (GVN) cùng ngày, một Đại Lễ Tưởng Niệm anh đã được tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức trang nghiêm tại Tổ Đình Phật Ân (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) với thành phần tham dự là Chư Tôn Đức thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN địa phương phụ cận chứng minh; sự tham dự của quý anh chị đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng; Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN quốc nội; Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN; Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh/thị lân cận; và những thân quyến của anh không thể về Huế tham dự tang lễ. Trên hệ thống internet, tham dự trực tuyến buổi lễ này gồm có Chư Tôn Đức ân sư GĐPTVN, Chư Tôn Đức Tăng Ni xuất thân GĐPT tại các nước; quý anh chị Ban Hướng Dẫn GĐPTVN các cấp tại các châu lục, quốc gia, Miền; cùng với Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên và thân hữu GĐPTVN, với con số lên tới hơn 350 người online tham dự. (Trang Nhà sẽ cung cấp một bản tin riêng về Đại Lễ Tưởng Niệm này).

TRUY TÁN CÔNG HẠNH

THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH

 

NGÀY 11/1/2022 – 9.12.ÂL. TÂN SỬU

LỄ KHIỂN ĐIỆN – DI QUAN – HẠ HUYỆT

oOo

LỄ KHIỂN ĐIỆN

NGHI THỨC BÁI QUAN – ĐỘNG QUAN

DI QUAN

NGHI TRỊ HUYỆT

NGHI THỨC THU KỲ

LAM VIÊN GĐPT KẾT VÒNG DÂY THÂN ÁI

HẠ QUAN – AN TÁNG

Hình ảnh được ghi nhận bởi:
NHÓM CỘNG TÁC VIÊN TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Bài khác nên xem

Lễ truy thăng Cấp Tấn – Phủ kỳ – Tưởng niệm HTr Tâm Nguyên

nhuanphap

Chương trình tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

nhuanphap

BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Lễ hội 50 thành lập

phuocthanh