Gút dây ( Chương trình cũ )

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ ÍCH LỢI :

Trong những lúc đi trại, các em thường lúng túng trước cuộn dây, vì thường ngày ít được thực hành.

Gút dây rất quan hệ trong đời sống tháo vát cửa người Phật tử cũng như những việc vặt thường ngày ở nhà. Làm gút thì rất dễ không khó nhưng các em phải chú ý đến 2 điểm sau đây :

–   Gút không sổ khi làm đúng.

–   Giản dị và dễ tháo.

 II. GÚT THÔNG THƯỜNG CHO OANH VŨ :

Dẹp, hoa, kẻ chài, ghế đơn, cẳng ngỗng, ghế anh, thòng lòng, dệt, chèo, cẳng chó, ghế kép, gút nối lạt…

III. CÁCH DẠY GÚT :

  1. Chuẩn bị những vật dụng cần thiết khi dạy một gút như dây ( lớn, nhỏ ) cọc gậy hay thân cây…
  2. Thực hiện : Làm gút phải thong thả, rõ ràng, chỉ vẽ từng đoạn một. Có thể dùng thơ để cho các em dễ nhớ.

Thí dụ :  NÚT HOA

Dây giầy cột với gút hoa

Dù cho giầy xấu cũng ra duyên thầm.

–   Có thể kể chuyện trong khi dạy gút để kéo sự chú ý của các em.

–   Hỏi rõ lợi ích của gút.

–   Phải giữ gìn cuộn dây lúc nào cũng mềm.

 IV. KẾT LUẬN :

Tục ngữ có câu :

“ Trăm hay không bằng tay quen ”

Các em học gút phải nhớ thực hành từng ngày, ngay những khi cột những vật dụng ở nhà, ở lớp học. Học gút để giúp mình, giúp người, đó là nhiệm vụ cửa người Phật tử.

 

 

Bài khác nên xem

Hiểu mình hiểu bạn

datthinh

Lời phát nguyện của Ngài A Nan

phuocthanh

Bế mạc Trại Huyền Trang 4 – BHD Cam Ranh

datthinh