GĐPT Khánh Tâm – Xuân Lộc – Đồng Nai Tổ chức Lễ Hiếu năm 2015

Mỗi độ thu sang lá rụng vàng

Ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan

Bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ

Thổn thức tàn canh suối lệ tràn

 

            Cứ mỗi độ Thu sang những chiếc lá vàng rơi rụng, cảnh vật như đang trầm lặng, chuẩn bị vươn mình chào đón những ánh sáng lung linh hiền dịu của mùa Thu êm ả, cũng đã báo hiệu cho chúng con biết Vu Lan đã đến. Một lần nữa, lại được lắng đọng tâm tư, để hoài niệm niềm yêu thương trong cuộc đời, thắp lên ngọn đèn báo ân sanh thành dưỡng dục trong lòng người Phật tử chúng con.

            Hòa vào không khí se lạnh của những ngày đầu Thu. Gia Đình Phật Tử Khánh Tâm, huyện Xuân Lộc trực thuộc BHD – GĐPT Đồng Nai hân hoan đón mừng mùa Vu Lan Báo Hiếu và tổ chức lễ Hiếu theo truyền thống của GĐPT Việt Nam nhằm huân tập cho các em đức tánh hiếu hạnh của người con Phật đối với mẹ cha, đặc biệt là ngành Đồng – Oanh Vũ, ươm mầm cho hạt giống bồ đề mỗi ngày được tăng trưởng và lớn lên theo năm tháng.

            Chiều nay, vào lúc 14h00 ngày 10.07.Ất Mùi (nhằm ngày 23.08.2015) tại Đoàn quán GĐPT Khánh Tâm, chùa Quảng Long, BHT – GĐPT Khánh Tâm tổ chức lễ Hiếu năm 2015 trong không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Khánh Từ – Cố vấn giáo lý GĐPT Khánh Tâm, anh HTr cấp Tín: Quảng Huấn LÊ KIM – Thư ký BĐD – GĐPT Xuân Lộc thay mặt cho anh Đại Diện BHD – GĐPT Đồng Nai tại huyện Xuân Lộc chủ tọa, anh HTr cấp Tập: Quảng Đạt HOÀNG NGỌC LIÊU – Gia Trưởng GĐPT Khánh Tâm đồng chủ tọa, quý bác Đại diện Ban Hộ Trì Tam Bảo, quý bác Giáo Ấp, giáo Khóm trực thuộc chùa Quảng Long, quý Đạo hữu ĐD/BBT – GĐPT Khánh Tâm, quý Phụ huynh đoàn sinh, quý vị ân nhân và quý vị đạo hữu Đạo Tràng Phật tử khách mời, quý anh chị BHT cùng các em đoàn sinh GĐPT Khánh Tâm cũng vân tập về tham dự buổi lễ Hiếu.

            Trong buổi lễcác em đoàn sinh đã quỳ trước mặt mẹ cha mình để dâng lên những đóa hoa hồng tươi thắm, những món quà trân trọng mà các em đã dành dụm được từ tiền cha mẹ cho ăn quà.Quý phụ huynh đã đón nhận bằng những tấm lòng yêu thương, một tình cảm thiêng liêng vô bờ bến của hai đấng sanh thành dưỡng dục, mà không có bút mực nào diễn tả được,…Tiếp theo đó, bác Giải Thạnh ĐD/BHT Tam Bảo chùa Quảng Long phát biểu “Tán dương tinh thần của quý anh chị HT, quý vị phụ huynh cùng các em đoàn sinh đã tổ chức được buổi lễ Hiếu theo truyền thống của GĐPT Việt Nam rất là chu đáo…”. Qua đó, Bác Nguyên Toàn đại diện cho quý bác nguyên Gia Trưởng GĐPT Khánh Tâm phát biểu: “Hoan nghênh tinh thần của BHT Khánh Tâm đã tổ chức lễ Hiếu cho các em huân tập, đây là phật sự rất đáng trân trọng mà GĐPT Khánh Tâm hàng năm luôn thực hiện…”. Kế đó, anh Quảng Huấn TK/BĐD- GĐPT Xuân Lộc Thay mặt cho anh ĐD/BHD – GĐPT Đồng Nai khuyến từ: “…Sách tấn quý anh chị trong BHT hãy luôn tinh tấn tu học làm tròn hạnh nguyện của người HTr GĐPTVN, cảm ơn quý phụ huynh, quý vị ân nhân, khách mời đã vân tập về tham dự buổi lễ đông đủ và hỗ trợ từ tinh thần lẫn vật chất cho đơn vị nhằm hoàn thành Phật sự…và ghi ân Chư Tôn Đức chùa Quảng Long đã trợ duyên cho Phật sự được viên thành…”. Cuối cùng, toàn thể Lam viên được Đại Đức chứng minh ban cho thời pháp thoại mang đầy ý nghĩa và “Thầy đã nhắc nhở, nhắn nhủ BHT – GĐPT Khánh Tâm phải luôn tinh tấn tu học để truyền thừa cho các em theo đúng chánh pháp mà đức Thế Tôn đã dạy, đồng thời Thầy cũng hy vọng rằng tất cả HT và đoàn sinh GĐPT Khánh Tâm sẽ là những vị Hộ pháp hộ trì ngôi Tâm Bảo Quảng Long Tự mỗi ngày càng phát triển và vườn Lam Khánh Tâm càng  xanh tươi mãi

            Buổi lễ được khép lại lúc 16h30 cùng ngày, tất cà Lam viên cùng hồi hướng và cung tiễn Đại Đức Hồi Quy Phương Trượng, tiễn chân quý anh ĐD/BHD, quý vị phụ huynh, khách mời ra về trong niềm vui hoan hỷ và thắm tình Đạo vị.

                                                                        Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

                                                                        Phụ tá TTK Đặc trách Truyền thông thực hiện

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Bài khác nên xem

Ban Hướng dẫn và Lam viên GĐPT các cấp cầu nguyện – phân ưu – cảm niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Huệ Quang GĐPTVN

Ngành Thiếu GĐPT Lâm Đồng tổ chức sinh hoạt giao lưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam – Cáo tang

nhuanphap