GĐPT Đức Hưng – Công tác xã hội từ thiện năm 2022

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Công tác xã hội từ thiện ủy lạo cho đồng bào bị bệnh phong tại Trại Phong Bình Minh – Long Thành Đồng Nai và Trại Trẻ mồ côi ở huyện Tân Thành, BRVT đã được GĐPT Đức Hưng phác thảo kế hoạch từ đầu năm 2022. Duyên lành hội đủ, ngày 12/6/2022 Ban HTr đơn vị đã thay mặt các AC Lam viên, cựu Lam viên, Quý ân nhân Mạnh Thường Quân, Quý Phụ Huynh, Quý Bảo trợ đem những phần quà ấm áp nghĩa tình đến Trại Phong và Trại trẻ mồ côi sau nhiều ngày khảo sát, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người bệnh cũng như thực hiện những điều kiện vật chất tốt nhất dành cho Trẻ

Tại Trại phong Bình Minh đơn vị đã thay mặt Quý ân nhân trao tặng 175 phần quà cho 118  hộ gia đình có nhân khẩu khác nhau, mỗi phần quà có giá trị bình quân là 500 ngàn đồng gồm 10 kg gạo, mì, 01 L dầu ăn, 01 chai nước chấm, 01 chai nước tương, một kg đường, 01 bịch muối. Riêng tiền mặt trao tặng cho 334 bệnh nhân, mỗi người là  và 100 ngàn đồng Việt nam, cùng 01 quyển kinh nhật tụng để người bệnh có chổ nương tựa tinh thần, khi thể xác không thể khống chế những cơn đau vì bệnh tật

Rời Trại phong đơn vị tiếp tục hành trình về hướng BRVT để đến Trại nuôi trẻ mồ côi chùa Từ Ân, sau khi đảnh lễ cúng dường Tam bảo, Đoàn được Sư trụ trì hướng dẫn qua nhà nuôi Trẻ, tại đây Quý sư cô đã nuôi và chăm sóc 130 trẻ, có những em chưa đầy 01 tháng tuổi, hoặc còn nằm nôi, hoặc chập chững bước đi và em nào đủ tuổi học cô lại cho đến Trường.. đó là hạnh nguyện độ tha mà chỉ có Tâm Bồ Tát thượng thừa như Quý Sư cô mới thực hiện được.  Các em đa phần là những Trẻ bị bỏ lại trước cổng chùa, hoặc cha mẹ đều mất được ông bà gửi đến chùa vì nghèo quá không nuôi nổi.. rất nhiều hoàn cảnh nhưng tất cả đều được Quý Sư đón nhận bằng tình thương của người con Phật.

Từ giả các em, Đoàn đến chùa Bửu Tích , tại đây co 36 em có hoàn cảnh cơ nhỡ, nghèo khó  hoặc bệnh tật .. tất cả đều được Quý Sư đón nhận, nuôi dưỡng và cho thế phát xuất gia để các em có cơ hội trở thành con gái của đức Thế Tôn, lành thay khi được nương nhờ vào Tam bảo

Bên cạnh đó, GĐPT Đức Hưng cũng trao tặng 40 phần quà cho người già neo đơn, bệnh tật tại các quận Bình chánh, Tân bình, Tân phú.

Phật sự từ thiện năm 2022 đã hoàn mãn, hơn 380 phần quà đã được gửi đến đồng bào nghèo, mỗi phần quà có giá trị từ  250 ngàn – 500 ngàn đồng. Một lần nữa GĐPT Đức Hưng xin được nói lời tri ân đến toàn thể chư Quý ân nhân, Mạnh Thường Quân, Quý anh chị Lam viên, Cựu Lam viên, Quý Phụ huynh, Quý Bảo trợ …trong và ngoài nước, đã tích cóp từ những đồng lương, đồng trợ cấp ít ỏi của mình, để giúp đỡ cho đồng bào bệnh phong, trẻ em cơ nhỡ mồ côi, người già, bệnh tật neo đơn tại Việt Nam.

Kính thưa Quý vị

Vạn vật vô thường và khó ai sống được dài lâu, như Lời Phật dạy trong kinh pháp cú.

“Thường hằng rồi cũng tận
Cao tột rồi cũng đọa
Có hợp ắt có tan
Có sanh ắt có tử”

Kính nguyện cầu tật bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.






























Bài khác nên xem

Thiệp Chúc Xuân

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính chia buồn

datthinh

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN trao hỗ trợ học phí “Vòng Tay Áo Lam” niên khóa 2023-2024

Huệ Quang GĐPTVN