GĐPT Đức Hưng (BHD GĐPT Gia Định) tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Uống nước nhớ nguồn , đó là truyền thống cao qúy, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của người VN nói chung  và người Phật tử nói riêng. Nhằm thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu với bậc trưởng thượng, thuận với thế hệ kế thừa, hằng năm vào mùa Vía Bồ tát Địa Tạng, GĐPT Đức Hưng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ nhằm tưởng nhớ công ơn Chư tôn sáng lập, cố vấn, bảo trợ, gia trưởng, Huynh trưởng, đoàn sinh quá cố GĐPT VN, GĐPT Đức Hưng.

Năm nay Lễ Hiệp kỵ của GĐPT Đức Hưng được tổ chức trong thất tuần tang lễ của Cố Đại lão Hòa thượng ân sư Thượng Minh Hạ Châu – Sáng lập viên GĐPT Việt Nam, nên đơn vị kết hợp làm Lễ tưởng niệm để báo đền công ơn sâu dày của Hòa thượng.

 Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 01/08 năm Nhâm Thìn (16/09/2012) tại chùa Hưng Phước, GĐPT Đức Hưng đã long trọng tổ chức Lễ Hiệp kỵ lần thứ 31, dưới sự chứng minh của Chư tôn đức cùng với sự tham dự chủ tọa của anh Trưởng ban Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân (cựu Đoàn trưởng Đoàn Thiếu nam GĐPT Đức Hưng), Chị Diệu Phương- Cao Thị Thiên Hương (nguyên Phó TB ngành nữ BHD Gia Định), Chị Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh Hương (nguyên Phó TB ngành nữ BHD Gia Định và là cựu LĐT nữ GĐPT Đức Hưng) cùng với gần 400 quý Phật tử đạo tràng, Bảo trợ, phụ huynh, Huynh trưởng và Đoàn sinh đơn vị,  đã tăng phần trang trọng cho Lễ Hiệp kỵ GĐPT Đức Hưng

Mở đầu chương trình là diễn từ khai mạc của Bác Gia trưởng, nhằm tri ân Chư tôn đức cùng quý vị ân nhân đồng thời nói lên tinh thần truy tiến, báo ân của đơn vị đối với các bậc tiền bối hữu công qua việc tổ chức Lễ Hiệp kỵ. Tiếp theo là phần dâng hoa cúng dường của đơn vị và 7 Đoàn đã tiếp nối dâng phẩm cúng dường của Đoàn mình lên Chư vị Giác Linh, Chơn Linh, Hương Linh.

Nhằm báo đền công ơn sâu dày của Hòa thượng Ân Sư – Sáng lập viên GĐPT Việt Nam,  Chị LĐT đã cung kính tuyên đọc Sơ lược về Cuộc đời và đạo nghiệp Hòa Thượng Thích Minh Châu – Người anh cả Đinh Văn Nam đồng thời phát lại những hình ảnh của Ngài từ thưở thiếu thời cho đến khi viên tịch. Toàn thể đạo tràng cùng lắng đọng tâm tư để cùng nhớ nghĩ về một con người đại bi, đại trí , một nhà giáo dục chân chính, một học giả lỗi lạc, tài ba xuất chúng …

Trước khi làm lễ tiến Linh, Chư tôn đức chứng minh đã hướng dẫn toàn thể đạo tràng  đảnh lễ Hòa thượng để tỏ lòng tôn kính và tri ân đối với bậc Thầy vĩ đại

 Sau phần tiến linh là đơn vị cúng dường trai tăng (23 vị) và mời khách thọ trai.

……..

Vào buổi chiều, chị LĐT hướng dẫn toàn thể đơn vị tụng kinh A Di Đà,  cầu siêu cho Chư vị Gác linh, Chơn linh, Hương Linh,  được siêu thăng tịnh độ

Lễ Hiệp kỵ 2012 của Đức Hưng đã hoàn mãn, hiếu sự đã tròn đầy nhưng trong lòng của từng  thành viên như vẫn đang canh cánh,  nghe văng vẳng đâu đây lời dạy bảo của Hòa thượng ân sư :

 “Trong  bất cứ môi trường giáo dục nào thì điều đầu tiên phải chú ý đến là giáo dục đạo đức con người , đó là tôn chỉ muôn đời đối với những người học Phật và Đạo Phật chính là đạo làm người “  ..

 Nam Mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Sáng Lập Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Húy Thượng Tâm Hạ Trí, Hiệu Viên Dung, Tự Minh Châu, Thùy Từ Tác Đại Chứng Minh

BHT GĐPT Đức Hưng

Bài khác nên xem

Pháp Hội Thù Ân III: Lễ Hưng tác Thượng phan – Các nghi thức khai đàn

BHD Gia Định: Hội thao Huynh trưởng Đoàn sinh Nam Phật tử

nhuanphap

BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai kỳ II

nhuanphap