Chùm ảnh: Thăm kỳ quan Phật giáo thế giới tại Thái Lan của Trọng Hoàng

image

Dhammakaya là trung tâm Phật giáo lớn nhất thế giới tại Thái Lan với nhiều công trình liên hoàn, có kiến trúc độc đáo, với quy mô rất lớn và kỳ vĩ, có thể chứa hàng triệu người đến tu tập hay dự các pháp hội. Phóng viên Phattuvietnam.net đã ghi lại một số hình ảnh tại trung tâm này và xin giới thiệu đến quý độc giả.


Năm 1970 Sư bà Khun Yay (1909-2000) xây dựng chùa Phra Dhammakaya trên một khu đất rộng 80 héc-ta


Truyền thống thiền định Dhammakaya được đại sư Luang Poh Sod, còn gọi là Phra Monkolthempmuni (1884 -1959), người khai sơn chùa Paknam Bhasicharoen khôi phục lại từ năm 1916. Sư bà Khun Yay Archaraya Chandra Khonnokyoong
(1909-2000)
 là người kế tục và là người có công lớn nhất trong việc xây dựng Dhamakaya trở thành Trung tâm Phật giáo lớn nhất thế giới như ngày hôm nay

Chính điện chùa Phra Dhammakaya rất giản dị và tôn nghiêm với tượng Đức Phật Thích Ca

Trung tâm tiếp khách, cũng là Trụ sở của Quỹ Dhammakaya


Đài tưởng niệm Sư bà Khun Yay



Khu vực nấu cơm. Ở đây, cơm được nấu trong các nồi hơi lớn, có thể phục vụ hàng trăm ngàn suất ăn


Trung tâm Dhammakaya được mở rộng từ 80 héc ta lên gần 1.000 héc ta với nhiều khu vực khác nhau như Làng Thiền, Trường học Phật pháp, Khu vực đào tạo tu sĩ, Đại thiền đường, Nhà ăn lớn, Trung tâm hội nghị, khu vực cư trú của Tăng sĩ…






Đại Thiền đường có sức chứa tới 200.000 người


Khu vực Sân vận động Thiền lớn có sức chứa 600.000 người


Một góc sân vận động đang xây dựng dở dang


Khoảng không gian bên trong sân vận động


Hoa đăng đã được chuẩn bị để thắp lên trong ngày trái đất, thứ năm 22/4/2010

Phật đài Dhammakaya. Phía bên ngoài có 300.000 tượng Phật bằng bạc dát vàng. Phía bên trong có không gian có thể đặt 700.000 tượng Phật


Công trình có thể tồn tại 1.000 năm

Phật đài là biểu tượng của hòa bình thế giới thông qua bình an nội tâm. Chi phí xây dựng Phật đài hoàn toàn do tiền công đức của cộng đồng quốc tế, do đó là biểu hiện của đoàn kết và tình thương của nhân loại


Đài tưởng niệm nhà sư Sodh Candasaro, người tái phát hiện pháp thiền Dhammakaya của Đức Phật đã thất truyền


Các thiền sinh là các em học sinh, sinh viên


Khu vực nhà ăn lớn


Phật tử Thái tắm Phật, Pháp và Tăng vào dịp đầu năm mới của người Thái (Tết Songkran)


Chuẩn bị cho lễ cúng dàng thức ăn cho các nhà sư vào buổi trưa


Thức ăn cúng dàng cho các nhà sư


Hộp cơm


Phật tử Thái thành kính tụng niệm trước khi cúng tiền cho Trung tâm


Trên các thùng công đức đều có ghi những lời nguyện để Phật tử đọc trước khi cúng dàng


Phật tử mua pháp y để cúng dàng


và mua hoa


Nghỉ ngơi trước giờ cúng dàng


Thành kính trong khóa lễ trước giờ thọ trai


Các Phật tử ăn trưa


Hiện nay, Trung tâm Dhammakaya có khoảng 1.500 người phục vụ tất cả các công việc

Bài khác nên xem

Thơ: Trung Thu

phuocthanh

Phù Hiệu Hội Hiếu Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

ducquang

Nhạc Karaoke: Mẹ Trùng Dương – Đức Quảng

ducquang