BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2019

Ân Thầy bóng mát Già Lam

Dưỡng nuôi Sen trắng cõi phàm ngát hương

Nhớ Bác cùng thiện hữu thương

Ân lành khai lập sáng gương đồng hành

Thương anh, nhớ chị nhớ em

Tình Lam vượt khó, nhẫn kham nguyện lành

Trải qua nắng gió phong sương, bao kỳ bảo táp mưa sa, nhưng chí nguyện thuyền Lam vẫn một lòng chánh tín Tam bảo, giữ gìn truyền thống Gia đình Phật chủng, làm cho hạt giống trong Lam viên được tưới tẩm trong tinh thần Bi – Trí –Dũng. Trong bao khó khăn bủa trùm nhưng thuyền Lam vẫn ra khơi, cho Sen trắng ngát hương trong địa cầu.

Đi đâu, ở đâu áo Lam cũng nhớ cội nhớ nguồn, phát huy truyền thống báo đền Tứ ân. Hằng năm, lễ Hiệp kỵ truyền thống cử hành, ngày hướng về cội nguồn của Lam viên GĐPT Việt Nam, khắc lòng ân sâu tiền nhân, kết đài sen hiếu hạnh. Nguyện tinh tấn tu học, dốc lòng phụng sự, tiếp chí tiền nhân, báo đền ân thâm, cho dòng Lam sử nối dài tương lai.

Dâng sớ kỳ siêu – Lễ tiên thường

Đêm hoa đăng tưởng niệm húy kỵ lần thứ 50 cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám


Vào lúc 7h00 ngày 7.3. Kỷ Hợi (11.04.2019), BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức lễ húy nhật lần thứ 50 cố cư sĩ  Tâm Minh Lê Đình Thám, sáng lập GĐPT Việt Nam – Lễ Hiệp Kỵ Ân sư, Cố vấn, Bảo trợ, Gia Trưởng, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam.

Các phái đoàn dâng lễ phẩm tiến cúng hiệp kỵ

Dâng hoa tưởng niệm Trưởng lão HT Thích Trí Thủ – Trưởng lão HT Thích Đức Chơn

Trước khi khai mạc lễ, toàn thể Lam viên cung kính đảnh lễ bảo tháp cố Đại Lão Hòa Thượng khai sơn Tu Viện Quảng Hương Già Lam, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Ân sư GĐPT Việt Nam. Cung kính đảnh lễ linh đường cố Đại Lão Hòa Thượng trùng kiến Tu Viện Quảng Hương Già Lam, nguyên Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ.


Cử hành chính thức lễ hiệp kỵ

Đến 9h toàn thể đạo tràng thanh tịnh, cung nghinh: Hòa Thượng Thích Minh Chiếu – Thượng Thủ cùng quý Hòa thượng trong Hội đồng Tăng già Bản thệ. Hòa Thượng Thích Nguyên Giác – Trụ trì Tu viện Quảng Hương Già Lam cùng quý chư Tăng bản viện. Hòa Thượng Thích Đức Thắng – Hòa Thượng Thích Minh Tâm – Phó Trưởng Ban Thường Trực cùng qúy Hòa Thượng, Thượng Tọa trong Hội Đồng Giáo giới  GĐPT Việt Nam.
Về phía Hội đồng cấp Dũng hiện diện: Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng – Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai – Phó Chủ tịch Hội đồng cấp Dũng đặc trách Hải ngoại – Phó Trưởng ban GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới. Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Hội đồng cấp Dũng đặc trách Quốc nội – Phó Trưởng ban ngành Nữ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng Phó Trưởng ban  ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Qúy BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BHD Gia Định, BHD Đồng Nai, BHD Bà Rịa Vũng Tàu, BHD Biên Hòa, BHD Bình Phước, BHD Ninh Thuận,  BHD Khánh Hòa, BHD Bình Thuận, BĐH Miền Tây Nam Phần, Ban Chấp hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam, BHD Thừa Thiên, BHD Quảng Nam 1, Quảng Nam 2 (Quảng Tín cũ), BHD Bình Định,  BHD Cam Ranh, BHD Lâm Đồng, BHD ĐacLak, BHD Đắc Nông, BHD KonTum, BHD Gia Lai, BHD Đà Nẵng.v.v.

Hòa Thượng Thượng Thủ niêm hương bạch Phật, kế tiếp là phần Dâng Lục Cúng do BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đảm trách “ Lục cúng với ý nghĩa nguyện cầu cho những người đã khuất giải thoát oan khiên. Nếu có Lục Cúng Hoa Đăng được diễn trong đêm có tổ chức Đàn Chẩn Tế với ý nghĩa hoàn mãn, vui mừng, chúc mọi người còn sống được thái bình, hạnh phúc, an lạc”.


Ban kinh sư tổ chức Lễ Kỳ Siêu – Thỉnh Linh an toạ – Tiến linh.


Bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam “ Sen Trắng ” được toàn thể lam viên đồng loạt nghiêm trang cất cao tiếng hát, tưởng niệm  Chư Ân Sư, Cố Vấn, Sáng Lập, Chư Thánh Tử Đạo, Gia Trưởng, Huynh trưởng, Đoàn Sinh quá cố đã trọn đời phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng Phó Trưởng ban  ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam công đọc Tiểu sử bác Tâm Minh Lê Đình Thám “… Nói về tâm hạnh của Cử sĩ Tâm Minh lê Đình Thám; Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Quang đã viết: Trưởng giả không có gia sản hay lợi ích gì ngoài lương hướng của chức nghiệp Y Sĩ. Nhưng Trưởng giả đã đài thọ gần hết mọi phí khoản của Đạo nghiệp, nhất là phí khoản sách báo và đào tạo Tăng tài. Ngoài tài thí, các việc diễn giảng Phật pháp, viết dịch sách báo, giảng dạy kinh luận và điều hành việc Phật là những việc thường trực của Trưởng giả và là những việc từ trước cho đến nay chưa ai tiếp nối cho bằng, Trưởng giả Tâm Minh  là một Phật tử ngoại hạng …”


Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng – Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tuyên đọc lời cảm niệm “…Hôm nay, duyên lành hội đủ, trong tinh thần phụng hành hiếu đạo, chúng con thành tâm tổ chức ngày truyền thống Hiệp kỵ, tưởng niệm húy nhật lần thứ 50 của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, sánh lập viên GĐPT Việt Nam. Chư tôn đức đã thương tưởng lời cầu thỉnh của chúng con mà quang lâm đạo tràng chứng minh tuyên hành pháp sự, gia tâm chú nguyện, trợ tiến kỳ siêu, ban đức từ khích lệ khuyến tu…”


Đạo từ Hòa Thượng Thích Minh Tâm – Phó Trưởng Ban – Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo giới  GĐPT Việt Nam “… Hàng năm toàn thể Lam viên trên toàn quốc  về tại Tổ đình Già Lam tham dự  ngày Hiệp kỵ, dự  lễ húy nhật của bác Tâm Minh Lê Đình Thám. Từ ngày thành lập cho đến nay  GĐPT Việt Nam biết bao khó khăn không dừng bước, bao nhiêu trở ngại vẫn tiến bước. Lễ  Hiệp kỵ là một việc làm tri ân và báo ân.  Tri ân và báo ân mà GĐPT Việt Nam đã làm; đây là một việc làm mà đã có trong dòng máu của dân tộc Việt Nam. Hòa thượng đạo hiệu Thích Trí Thủ – Viện trưởng Viện Hóa Đạo  GHPGVNTN đã khẳng định những gì làm gì cho Phật Giáo đã làm là làm cho dân tộc, những gì làm cho dân tộc là làm cho Phật giáo. Phật giáo đã gắn liền Dân tộc. Tám mươi  năm qua GĐPT Việt Nam đã hiện diện trên đất nước Việt Nam, có bao nhiêu sóng gió, khó khăn và trở ngại đã đến với chúng ta mà GĐPT Việt Nam vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, đó là tinh thần bất khuất của người Việt Nam…”


Chị Diệu Lãng  Nguyễn Thị Nguyệt -Phó Trưởng ban ngành Nữ,  có đôi lời tri Ân Chư Tôn Thiền Đức quang lâm đàn tràng chứng minh, chân thành cảm tạ toàn thể quý bác trong Ban bảo trợ cùng toàn thể áo Lam bốn phương ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để Đại lễ Hiệp Kỵ thành công viên mãn.


Cung thỉnh Chư tôn thiền đức hồi liêu phương trượng. Toàn thể Lam viên thiết lễ cúng dương Trai Tăng và thọ dụng cơm trưa trong tình thương yêu, gắn bó, đồng tâm hiệp lực xây dựng mái nhà Lam ngày càng bền vững.


Ban Biên Tập thực hiện

Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

Lễ Tưởng niệm 40 năm ngày Đức Đại Lão Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết viên tịch.

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Trại “Kiên Thệ” – họp bạn ngành Thiếu năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN

Khánh Hòa: lễ công nhận GĐPT Linh Thứu chính thức tái sinh hoạt

Huệ Quang GĐPTVN