BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Hội thảo về phần hành UBQTHT

Vào lúc 7h30 ngày 16.07.2017, tại chùa Phật Ân – Long Thành- Đồng Nai, BHD Trung Ương  GĐPT Việt Nam tổ chức khóa Hội thảo về phần hành UBQTH.

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc khóa hội thảo: Hòa Thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm Viện chủ chùa Phật Ân – phó Trưởng ban ngoại vụ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam.

Đồng chủ tọa lễ khai mạc khóa hội thảo gồm có: Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Huy Phan Đình Thăng – Phó trưởng ban ngành nam, Huynh trưởng cấp Dũng –– Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó trưởng ban ngành nữ – phó chủ tịch UBQHT, Huynh trưởng cấp Dũng – Nguyên Hoành  Lê Văn San –  Tổng Thư ký – phụ tá Trưởng ban HD TƯ GĐPT Việt Nam, điều hành lễ khai mạc: Huynh trưởng cấp Dũng – Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Ủy viên Nội vụ.

Tham dự lễ khai mạc có 80 Huynh trưởng trong UBQTHT cấp Trung ương,  tỉnh thị trên toàn quốc gồm các BHD: Quảng Nam 1, Quảng Nam 2, Bình Định, Cam Ranh, Ninh Thuận, ĐakLak, Gia Lai, ĐakNong, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Đức Sài Gòn, Gia Định, Miền Tây Nam Phần.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào kỳ hiệu Sen trắng, phút tưởng niệm.

Lời khai mạc của Huynh trưởng cấp Dũng –– Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó trưởng ban ngành nữ – phó chủ tịch UBQHT  “…Bất kỳ một tổ chức nào, yếu tố quyết định đưa đến sự, thành công hay thất bại, vẫn là yếu tố con người; Nhìn lại tổ chức của chúng ta từ thuở gieo mầm, đến thời kỳ xây dựng rồi bước qua giai đoạn phát triển, nếu không có những bậc tiền bối nhìn xa trông rộng, có tâm huyết vì tương lai của đạo pháp, dân tộc và tổ chức GĐPT Việt Nam, nếu không có tâm bồ đề kiên cố thì đâu có hôm nay; chúng ta đang mặc chiếc áo màu Lam cùng tề tựu nơi đây để chia xẻ kinh nghiệm, để kết chặt tay nhau, từ những Huynh trưởng lãnh đạo đến những Huynh trưởng cầm Đoàn, quyết không rời rạc, quyết không phai lạc tình Lam… ”

Huynh trưởng cấp Dũng – Nguyên Hoành  Lê Văn San –  Tổng Thư ký – phụ tá Trưởng ban HD TƯ GĐPT Việt Nam, thừa ủy nhiệm Huynh trưởng Trưởng ban, ban Huấn từ: “…Quản trị Huynh Trưởng ra đời hơn 70 năm qua, từ đó cho đến nay, quản trị Huynh trưởng của Trung Ương cũng như các Tỉnh thị chưa hoàn thiện, số liệu của Huynh Trưởng các cấp hiện đang hành hoạt, nghĩ, ngưng  sinh hoạt các cấp quản trị cũng chưa nắm được…”

Hòa Thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm – phó Trưởng ban ngoại vụ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam. “…Trong hoàn cảnh hiện tại, trách nhiệm của Quản trị Huynh trưởng như thế nào?, quản như thế nào, trị ra làm sao, muốn quản trị tốt thì người quản trị phải biết quản trị mình, rồi mới quản trị người, trong thời gian vừa qua chúng ta cũng vấp phải trong vấn đề quản trị mà chúng ta cũng biết sửa sai; có một số Huynh truỏng  biết đặt quyền lợi tổ chức trên quyền lợi của  cá nhân , cũng có một số người cho rằng có mình thì tổ chức mới đứng vững, mới phát triển cho đến ngày hôm nay.

Do đó khi đến với tổ chức GĐPT Việt Nam người Huynh Trưởng, không được than khó, than mệt, than nghèo, than khỗ, khó cũng đã khó, mệt cũng đã  mệt, nghèo cũng đã  nghèo, khỗ cũng đã khỗ…”

Nội dung khóa Hội thảo:

  • Vị trí và trách nhiệm của UBQT Huynh Trưởng trong công tác Điều hành của Ban Hướng Dẫn.
  • Phương thức kê khai Sách tịch Huynh Trưởng.
  • Điều chỉnh và bổ sung nội dung Phiếu tự đáng giá và Phiếu bình điểm của Huynh trưởng.
  • Đề án Phật sự của UBQTHT các cấp, 3 năm 2018, 2019, 2020 của nhiệm kỳ 2016-2020.
  • Đóng góp và phân tích VT số: 3041/HDTU/NV ngày 30/10/2003.

Khóa hội thảo được hoàn mãn lúc 17h cùng ngày, sau khi đọc lại biên bản và tổng kết của Huynh trưởng Ủy viên Nội vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Ban Biên Tập

Bài khác nên xem

Mẫu thiệp: Kính mừng Vu Lan PL.2559 – DL.2015

Huệ Quang GĐPTVN

BĐD GĐPT Đức Trọng tổ chức trại Đoàn thiếu tự trị

phuocthanh

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh