BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng ân sư

Sáng nay, vào lúc 8h00 ngày 16.04.2018 (nhằm ngày mồng một tháng ba năm Mậu Tuất), BHD GĐPT các cấp về Tu viện Quảng Hương Già Làm đảnh lễ giác linh Hòa thượng khai sơn Tu viện, đệ tam Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

“…Hòa thượng húy Văn Kính, pháp danh Tâm Như, tự Đạo Giám, hiệu Thích Trí Thủ. Hòa thượng sanh giờ Hợi ngày 19.9 năm Kỷ Dậu tức ngày 1 tháng 11 năm 1909, Quê quán làng Trung Kiên, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, năm mười bảy tuổi Hòa thượng được cho đầu sư thọ học với Ngài tại chùa Tra Am Huế. Hòa thượng được Bổn sư Viên Thành nhận làm đệ tử thứ tư, ban pháp danh Tâm Như, pháp tự Đạo Giám và giáo huấn nghiêm ngặt. Ba đại sư huynh ngộ pháp nổi danh của Hoà thượng là Trí Uyên, Trí Hiển và Trí Giải. Sau khi tốt nghiệp trường Phật học Tây Thiên, năm 29 tuổi (1938), Hòa thượng về trụ trì chùa tổ Ba La Mật. Năm 1951, với chức vụ Hội trưởng hội Việt Nam Phật học Trung phần. Năm 1952, Hòa thượng, chuyên tâm giáo dục học tăng tại Phật học đường Báo Quốc. Cuối năm 1956, Phật học viện Trung phần thành lập tại Nha Trang, Hòa thượng thân làm Giám viện. Năm 1957, thấy đa số tăng ni của Phật học viện đã đến tuổi thọ giới, Hòa thượng cho mở  giới đàn và thân làm đàn chủ.

Năm 1960, Hòa thượng tạo mãi miếng vườn ở Gò Vấp khai kiến tu viện Quảng Hương Già Lam. Năm 1962, Hòa thượng dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam tại miền Nam tham dự Đại lễ thế giới kỷ niệm năm 2500 đức Phật nhập Niết bàn, tại Lào. Phật đản năm 1963 khởi đầu thời pháp nạn, Hòa thượng về Huế cùng các vị lãnh đạo Phật giáo hướng dẫn phong trào tranh đấu bảo vệ đạo pháp và dân tộc. Ngày 1.11.1963, qua cơn pháp nạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời, thành lập với 11 đoàn thể các hệ phái Phật giáo toàn miền Nam, Hòa thượng được bổ sung vào Ban dự thảo hiến chương Giáo hội. Trong nhiệm kỳ đầu, Hòa thượng giữ phần Tổng vụ Hoằng pháp, Hòa thượng còn thành lập Phật học viện Phổ Đà ở Đà Nẵng.

Năm 1964, Hòa thượng thân làm Viện trưởng viện Cao đẳng Phật giáo; đây là tiền thân của viện Đại học Vạn Hạnh.  Sau thời làm Tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng pháp, Hòa thượng lại được giáo hội  trao giữ nhiệm vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh. Năm 1968, Hòa thượng được giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chính thức cử hành lễ tấn phong Hòa thượng. Cùng năm này, Hòa thượng khai giới đàn tại Phật học viện Nha Trang.

Năm 1969, đại trùng tu Tổ đình Báo Quốc. Từ Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 5 và 6, Hòa thượng giữ chức vụ Viện trưởng viện Hóa đạo, đến năm 1975 kiêm phụ tá đức Tăng Thống,  tại Đại hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 7 họp tại chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, ngày 23.1.1977 gồm 160 đại biểu của 54 đơn vị, Hòa Thượng được Đại hội tái nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo.  Hòa Thượng mãn báo thân 76 tuổi đời, 56 tuổi đạo.

Vào lúc 21 giờ 30 ngày 2 tháng 4 năm 1984 (tức ngày 2 tháng 3 năm Giáp Tý) Hòa thượng thị tịch tại Quảng Hương Già Lam, quàn tháp tại đây chờ di quan phụng Tổ tại tổ đình Báo Quốc theo nguyện ước lúc sinh tiền…”

Đại Diện Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoàng Lê Văn San, Phó Chủ Tịch Thường trực Hội Đồng Huynh Trưởng Dũng.

Đại Diện BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, Phó Trưởng Ban Ngoại vụ, BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới.

Đại Diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng –Phó Trưởng ban Ngành Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Trưởng Ban ngành Nữ cùng qúy anh chị Ủy viên, Phụ tá Ủy viên, Đại Diện BHD Trung Ương tại Miền Quảng Đức.

Đại Diện BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng Trung Ương, Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Giác Hà Xuân Kỳ.

Toàn thể Huynh trưởng các cấp đối trước Giác linh đài thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm, ghi nhớ, tri ân công đức sâu dày của cố Đại  lão Hòa thượng cùng chư sơn thiền đức tiền bối hữu công đối với đạo pháp và dân tộc, ngài đã che chở cho GĐPT Việt Nam trong những ngày khó khăn, gian khỗ, sau đó đảnh lễ bảo tháp của Hòa Thượng và dâng hương tưởng niệm Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.

Buổi Lễ hoàn mãn lúc 9h00 cùng ngày.

Ban Biên Tập



Bài khác nên xem

Điện Kính Lễ và Phân Ưu của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Trại họp bạn Quảng Đức – GĐPT Bình Phước

phuocthanh

BHD Bình Thuận tổ chức thi Bậc Lực năm 2015

phuocthanh