BHD GĐPT Biên Hoà tổ chức Hội thảo Hành Chánh

 Với mục đích bồi đắp những khiếm khuyết trong quản trị tổ chức hành chánh GĐPT; đồng thời tạo cơ hội để BHT các Gia đình gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và tổ chức một GĐPT.

Ngày 07/10/2012 (nhằm ngày 22/8/Nhâm Thìn), tại Văn phòng BHD GĐPT Biên Hòa (Chùa Phật Ân – Long Thành, Đồng Nai). BHD GĐPT Biên Hòa tổ chức “Hội thảo Quản trị hành chánh cấp đơn vị GĐPT”. Tham dự Hội thảo có toàn thể quý anh chị trong BHD Biên Hòa và 46 anh chị HT từ cấp Đoàn trở lên của 11 Gia đình trực thuộc BHD.

Do điều kiện thời tiết mưa bão nên đúng 09 giờ 00 sáng, Hội thảo mới chính thức được khai mạc. Hội thảo trang nghiêm, cung đón Hòa thượng Thượng Minh Hạ Tâm – Phó ban – Ban thường trực, Hội Đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Viện chủ Chùa Phật Ân quang lâm chứng minh; hội thảo trang nghiêm cung đón Ni Sư  Trụ trì chùa Pháp Lạc (huyện Trảng Bom) quang lâm đồng chứng minh.

Toàn thể HT có mặt tại Hội thảo đã cung kính lắng nghe đạo từ của Hòa thượng chứng minh, Hòa thượng dạy về công tác hành chánh:

“Về hành chánh thì phải giữ đúng nguyên tắc, nhưng phải “tùy duyên bất biến”. Không nên chú trọng danh tướng, phải chú trọng cái “chơn thiệt, bất hư”. Văn bản cần ngắn gọn, tránh bịnh văn chương dài dòng, tránh từ ngữ quá đáng, từ ngữ “kêu”, rườm rà, không thực tế, làm cho người nghe dị ứng. Càng đơn giản hóa hành chánh chừng nào, càng tốt.

Cần đổi mới hoạt động theo kịp trào lưu thời đại, “không nên xưa răng thì nay rứa”.

BHD GĐPT Biên Hòa cần tổ chức nhiều cuộc hội thảo nữa và ở nhiều lĩnh vực hoạt động của GĐPT.

Khi quý anh chị trở về Gia đình cần ứng dụng các vấn đề quản trị trong địa phương sở tại. Người HT phải biết thương các em, thương một cách tha thiết, phải có được sự hòa hợp cẩn trọng.

Người HT phải biết tu tập tự thân, né tránh các căn bịnh như: tự cao, tự đại, coi thường, xem nhẹ qúy Thầy, quý Cô và phải biết nương tựa vào quý Thầy, quý Cô tại Chùa để sinh hoạt, tu học.

Trở ngại của GĐPT sẽ còn rất nhiều (nội ma, ngoại chướng). Quý anh chị gắng mà phục vụ cho tổ chức, phải trung thành với tổ chức, tôn trọng nội quy, phải có đức hy sinh mới phục vụ được tổ chức; lửa thử vàng, gian nan thử sức; không ai phá được GĐPT, mà chỉ có HT tự phá mà thôi. Thầy mong quý anh chị cố gắng”. Toàn thể Hội thảo đảnh lễ, xin y giáo phụng hành.

Sau Lễ khai mạc ngắn gọn, dưới sự Chủ tọa của quý anh chị: anh Tuệ Trúc – Đỗ Văn Mai (Trưởng Ban hướng dẫn), anh Tâm Niệm – Nguyễn Khắc Hà và chị Đồng Tiết – Nguyễn Thị Lệ Trinh (Phó Trưởng Ban hướng dẫn); hội thảo chính thức bắt đầu với các nội dung trao đổi về quản trị hành chánh trong GĐPT.

Đến 16 giờ 00 cùng ngày, Hội thảo kểt thúc, giây thân ái ra về. Ngay sau đó, BHD đã có cuộc họp để đúc rút kinh nghiệm sau Hội thảo./.

VĂN PHÒNG BHD GĐPT BIÊN HÒA

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hà – BHD GĐPT Bình Thuận, tổ chức Lễ ra mắt Ngành Thanh và Phát Nguyện đeo Hoa Sen

phuocthanh

Tin Buồn

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Vấn An Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

phuocthanh