Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới tổ chức cứu trợ Đồng bào bị bão lũ năm 2017

 Phụng hành ý chỉ  của Chư Tôn Đức, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng cấp Dũng, thông tư vận động của BHD GĐPT.VN TTG, BHD Trung ương đã có Thông tư cứu trợ và ra Quyết định thành lập Ban Cứu trợ đồng bào miền Bắc, nhưng chưa có đủ Tịnh tài thì tiếp theo là các tỉnh miền Trung dồn dập bị bão lũ. Để tiến hành nhanh công tác, các phương tiện truyền thông, liên lạc đều được tận dụng. Tuy thế, đến cuối tháng 12/ 2017, các khoản quyên góp của Lam viên khắp nơi mới được chuyển về Thủ quỹ Đoàn Cứu trợ.

Ve nguồn thu cứu trợ tổng công là 791.728.000 VND, trong đó:

  1. Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT VIỆT NAM : 149.900.000 VND
  2. Ban Hướng Dẫn GĐPT.VN tại ÚC ĐẠI LỢI : 194.460.000 VND
  3. Ban Hướng Dẫn GĐPT.VN tại CHÂU ÂU : 100.000.000 VND
  4. Ban Hướng Dẫn GĐPT.VN tại CANADA                              : 200.695.000 VND
  5. Ban Hướng Dẫn GĐPT.VN tại HOA KỲ(miền Quảng Đức): 136.540.000 VND
  6. Tồn quỹ cứu trợ năm 2016: 133.000 VND

Về Phật sự cứu trợ: được sự ủy nhiệm của HTr Nguyên Hoành, đoàn do HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng hướng dẫn, tháp tùng có HTr cấp Tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh- Thủ quỹ và HTr cấp Tấn Đức Trang Nguyễn Thị Bình Nguyên- Phụ trách Tổ chức, hậu cần. Tranh thủ được vé máy bay giá rẽ, Đoàn đã rút ngắn thời gian đi so với dự kiến trong vòng 3 ngày 08, 09, 10 tháng 01 năm 2018. Với sự trợ duyên của Chư tôn đức tại Hà Tĩnh, Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa và Lam viên Bình Định, đoàn Cứu trợ đã lên đường.

  1. Cứu trợ tại miền Bắc tỉnh HÀ TĨNH: Huyện Cẩm Xuyên và Thị xã Kỳ Anh: Trong ngày đầu tiên, 08/01/2018, do chuyến bay bị hoãn giờ, lại thêm bầu trời ở Vinh u ám, nhiều sương mù, chuyến đi của Đoàn phải lượng qua lượn lại trên bầu trời thành phố Vinh và đã bị trễ gần 2 giờ so với dự kiến. Thượng tọa đón đoàn đã linh hoạt chạy xe ngược nửa đường để đón ngay ngã ba chùa Hương Tích, để nhanh chóng đưa đoàn đến điểm đầu tiên chỉ chậm 15 phút so với kế hoạch.

Với sự hỗ trợ tích cực của Ban Giám hiệu và Hội đồng giáo viên, gần 700 học sinh trường THCS Cẩm Nhượng đã vào hàng ngũ ngay ngắn khi nghe tiếng trống tập hợp lúc xe đoàn vừa vào sân trường. Phông màn được căng lên, hệ thống âm thanh được chuẩn bị liền sau đó. Đoàn đã gửi đến tất cả học sinh trường 657 suất quà với trị giá mỗi phong bì 150.000 VND, thầy cô- CNV và các chú điệu còn đi học tại 2 chùa nơi phát quà 51 suất với trị giá mỗi phong bì 200.000 VND.

Tại chùa Phúc Toàn- thị xã Kỳ Anh và chùa Yên Lạc- huyện Cẩm Xuyên, Đoàn đã gửi 200 suất quà trị giá 500.000 VND/1 suất và 15 hộ gia đình bị bão làm sập nhà, mỗi suất nhận phong bì 700.000 VND. Lắng nghe chia sẻ của một Phật tử đại diện, đoàn an tâm trước thông tin dù bị bão lũ càn quét, tài sản bị mất mát lớn nhưng không có một thiệt hại nào về người. Khi HTr đại diện đoàn phát biểu về nguồn gốc các khoản tiền quyên góp được, nhiều người đã không ngăn được nước mắt tuôn tràn. Các ngôi chùa bị tốc mái giờ đã được lợp mái lại nhưng việc sửa chữa vẫn còn ngỗn ngang. Đoàn cũng đã gửi tịnh tài cúng dường 3 ngôi chùa tại đây.

Chưa lần nào tham gia công tác cứu trợ mà thời điểm phát quà lại là 19 giờ. Đã vậy lại còn bị mưa và cúp điện hơn cả tiếng đồng hồ. Số đồng bào có mặt đúng giờ tập trung xong thì có điện lại nên được ưu tiên phát ngay. Vì là điểm cuối trong ngày nên đoàn thư thả chờ một số Phật tử lên chánh điện tụng kinh xong mới đến đưa phiếu nhận quà. Thật cảm động khi có một số bác đội mưa đến, đưa phiếu xin nhận thay cho hộ già yếu, neo đơn không thể đi nhận quà được.

  1. Cứu trợ Lam viên tỉnh  KHÁNH HÒA:

Sáng ngày 09/01/2018, Đoàn đến với  Khánh Hòa, nơi chịu nhiều thiệt hại nhất trong cơn bão số 12 do quá bất ngờ, thiếu kinh nghiệm chống bão lũ. Anh  ủy viên Thiếu Nam của BHD Trung ương cũng là ủy viên Nội vụ của Khánh Hòa đón đoàn tại sân bay Cam Ranh. Trước khi ra Nha Trang, anh Đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán cũng là Tổng Thư ký của Cam Ranh đã hướng dẫn đoàn đến thăm, cúng dường Hòa thượng Đệ nhất Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ và chia sẻ với 3 trường hợp của Lam viên Cam Ranh. Mỗi phần quà trị giá 2.000.000 VND. Đặc biệt tại Khánh Hòa, danh sách nhận quà lần này là Lam viên vì nhiều lần trong những tháng trước, anh chị em đã hướng dẫn các đoàn cứu trợ từ nhiều nơi đến chia sẻ đại trà cho đồng bào. Chị Trưởng ban và nhiều thành viên trong BHD Khánh Hòa đã đón và đi cùng Đoàn suốt 3 điểm tập trung cũng là 3 ngôi chùa có Lam viên sinh hoạt và gánh chịu cơn bão số 12. Đoàn đã trao tặng 20 suất đặc biệt trị giá 2.000.000/ 1suất, 237 suất trị giá 1.0000.000/ 1 suất và gửi cúng dường 5 ngôi chùa bị thiệt hại nhiều do thiên tai.

3/.    Cứu trợ tại BÌNH ĐỊNH:

Hơn 21 giờ xe mới ra đến Quy Nhơn. Nhận phòng nghỉ lại, đoàn tranh thủ thực hiện 182 phần quà cho Lam viên, mỗi suất 500.000 VND, 395 phần quà cho học sinh và 45 phần quà cho thầy cô cùng công nhân viên tại trường Tiểu học Phước Thuận.

Sáng ngày 10/01/2018, đoàn đến chùa Long Phước, thăm Hòa thượng trụ trì, kính cúng dường Tam Bảo nơi đây và gửi tịnh tài cúng dường cho 4 ngôi chùa trong vùng bị bão lũ gây thiệt hại. Sau khi gửi quà cho Lam viên hiện diện, đoàn đến trường Tiểu học Phước Thuận, chia sẻ với các em học sinh và thầy cô giáo nơi đây. chùa Tịnh Lâm, Phù Cát là nơi kết thúc Phật sự đậm tính xã hội với những suất quà phát sinh dành cho các chú điệu ở chùa còn đang đi học.

Tổng chi cứu trợ là 792.500.000 VND. Khoảng bội chi 772.000 VND và chi phí di chuyển, ăn nghỉ … anh em trong Đoàn tự túc.

Đến đây Đoàn cứu trợ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng là hoàn thành tâm nguyện được ủy thác của các Lam viên trên toàn thế giới. Sau đây là một số hình ảnh Phật sự cứu trợ bão lũ miền Bắc và miền Trung trong năm 2017

                                                Phóng viên Lam

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Thuận: Trai Mục Kiền Liên – năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Biên Hòa tổ chức trại Dũng Kiền Trắc – năm 2024

Trại Dũng GĐPT liên quận 2 – 9 – Thủ Đức – Đức Huệ

nhuanphap