Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Truy Tán Công Đức

Chiều nay ngày 02.04.2019, vào lúc 18h30. Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Tưởng niệm và Truy tán công đức cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lam La Thành Tỵ, thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, nguyên Ủy viên Nam Phật tử BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, nguyên Trưởng ban, BHD GĐPT Đà Nẵng.

Ban Tổ Chức Tang lễ cùng toàn thể Lam viên cung đón Hòa Thượng đạo hiệu Thích Chơn Trí – thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ. Hòa Thượng đạo hiệu Thích Thái Hòa – Tổng thư ký. Hòa Thượng đạo hiệu Thích Trí Tựu  – Phó Tổng thư ký –  Ban Thường Trực – Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam, quang lâm chứng minh.

GĐPT Việt Nam trên Thế Giới có sự hiện diện Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai – Phó Trưởng Ban.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam có sự hiện diện Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Trưởng ban ngành Nữ. Ngoài ra còn có quý anh chị  Ủy viên phụ tá Ủy viên.

Ngoài ra, hiện diện  BHD Tỉnh Thị: BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BHD GĐPT Quảng Nam, BHD GĐPT Thừa Thiên, BHD GĐPT Quảng Nam 2, BĐD GĐPT Quảng Ngãi, BHD GĐPT Bình Định, BHD GĐPT Ninh Thuận, BHD GĐPT Gia Lai, BHD GĐPT Kom Tum, BĐH Miền Tây Nam  Phần và toàn thể Lam viên BHD GĐPT Đà Nẵng.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, cử bài ca Sen Trắng, phút tưởng niệm.

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Ủy viên Nội vụ BHD Trung Ương công đọc tiểu sử “… Huynh trưởng cấp Dũng La Thành Tỵ sinh ngày 15.03.1933 tại làng Quy Lai, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , quy y Tam bảo với Hòa Thượng Châu Lâm năm 1940 và ban cho pháp danh Nguyên Lam. Năm 1942, anh tham gia với Đồng Ấu Phật Tử Quy Lai (tiền thân của GĐPT Việt Nam). Trong quá trình tham gia GĐPT Việt Nam, anh lần lượt nhiều chức vụ trong tổ chức, phát nguyện gánh vác nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng nhất là Trưởng ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng, Ủy Viên Nam Phật Tử BHD Trung Ương, Trưởng ban tổ chức Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam năm 1973 tại chùa Pháp Lâm Đà Nẵng. Anh thọ cấp Tập năm 1957, cấp Tín 1962, cấp Tấn 1970 và cấp Dũng 2012. Anh xả báu thân ngày 25 tháng 2 năm Kỷ  Hợi (29.03.2019)…”

Trong bài ca Thương anh Nguyên Lam có đoạn của anh Đức Quảng “…chiều nay sương mênh mông giăng khắp Đà Giang. Nghe tin anh thoát hỏa thu thần. Sân Pháp Lâm lá rơi dạt dào…”

Trong bài tưởng niệm của Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng, do Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm bạch Hoa Mai tuyên đọc “…Đường chim bay không vết tích, mất và còn như gợn nắng trên cánh đồng hoang, những khổ lụy hữu tình làm sao nguôi được trong những người còn sống quanh đây. Ngày tháng ngậm ngùi trong vòng khổ đế. Tiếng chim quyên sầu ru rú sầu sầu.Giọng nhớ thương anh làm sao cho xiết, thống thiết không nói hết bằng lời…”

Hòa Thượng đạo hiệu Thích Trí Tựu truy tán công đức bằng bốn chữ “ TÂM HẠNH SÁNG NGỜI ”

Hòa Thượng đạo hiệu Thích Thái Hòa ban đạo từ “…hôm nay chúng ta có mặt ở đây tưởng niệm cố Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Lam La Thành Tỵ, nhất tâm cầu nguyện cho anh vãng sanh cực lạc. Thay mặt cho chư tôn đức có vài lời với chơn linh anh Nguyên Lam La Thành Tỵ, anh  đã mặt áo Lam  từ khi còn nhỏ đến hôm nay 87 tuổi, chiếc áo Lam đã ôm ấp nhiều thành phần xã hội vào trong tấm lòng của mình, anh đã nhận lãnh nhiều trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức giao phó, anh không ngừng học tập, tu học, luôn trung thành với Nội – Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam; Dù bao nhiêu gian khổ;  Dù gặp điều nguy khó; Lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ…”

Buổi tưởng niệm kết thúc lúc 21h30, sau khi bài hát lời của anh Ô Mai Luân, nhạc của anh Như Vinh

Thành Tâm đốt nén tâm hương

Cầu xin đức Phật dẫn đường anh đi

Trở về đức tịnh từ bi

Di Đà Phật quốc đúng kỳ hoa khai

Ban Biên Tập

Bài khác nên xem

Hình ảnh liên trại Phật đản GĐPT Đaklak

nhuanphap

GĐPT Từ Ân (BHD. Cam Ranh) tổ chức Lễ báo ân Sư trưởng và Phụ Mẫu hiện tiền

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Lễ Phật đầu năm Nhâm Thìn

datthinh